Thương binh Lường Xuân Lỡ với mô hình trồng cây gai xanh làm giàu

2021-11-26 07:00:00 0 Bình luận
Phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” vượt mọi khó khăn, bệnh tật, thương binh Lường Xuân Lỡ tiếp tục gương mẫu đi đầu trên mặt trận phát triển kinh tế - xã hội, tấm gương sáng trong chiến đấu cũng như trong lao động sản xuất.

Sinh ra ở vùng quê nghèo, giàu truyền thống cách mạng, thôn Phiến Thôn, xã Cẩm Tân, huyện Cẩm Thủy,  người thanh niên Lường Xuân Lỡ đã theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ Quốc lên đường nhập ngũ. Tại chiến trường Cam Pu Chia, Thượng úy - Đại đội trưởng Lường Xuân Lỡ không sợ hy sinh, gian khổ, ông đã chiến đấu và để lại một phần máu xương của mình nơi chiến trường. Xuất ngũ ông trở về quê hương với niềm tự hào người lính Cụ Hồ, thương binh ¼ Lường Xuân Lỡ tiếp tục phát huy phẩm chất cách mạng bộ đội Cụ Hồ, hăng say phát triển kinh tế, xây dựng quê hương đất nước.

 Thương binh Lường Xuân Lỡ, làm giàu bằng nghề trồng cây gai xanh.

Về xã Cẩm Tân, huyện Cẩm Thủy, chắc rằng ai cũng biết đến gia đình thương binh Lường Xuân Lỡ, một gia đình nông dân nhưng giàu truyền thống cách mạng, cần cù lao động sản xuất, là tấm gương sáng trong phát triển kinh tế, xây dựng quê hương. Là Đảng viên, vợ chồng ông luôn đi đầu trong mọi phong trào, đặc biệt là lao động sản xuất phát triển kinh tế. Bà Nguyễn Thị Ban (vợ ông Lỡ), là người vợ, người mẹ đảm đang, người cán bộ tâm huyết đi đầu trong mọi khó khăn thử thách.

Điển hình trong việc thực hiện Nghị quyết số 13 của Tỉnh ủy Thanh Hóa về tích tụ ruộng đất, Nghị quyết của Đảng bộ huyện Cẩm Thủy về việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, gia đình ông đã mạnh dạn đi đầu trong việc chuyển đổi diện tích cây trồng kém hiệu quả sang trồng cây gai xanh với diện tích chuyển đổi 1,5 ha, năm 2021 đã cho thu hoạch đạt hiệu quả kinh tế cao 260 triệu trên diện tích canh tác. Bện cạnh đó, gia đình mở rộng diện tích cây mầu và cây ăn quả với diện tích khoảng 0,8 ha, kết hợp chăn nuôi gia súc, gia cầm... hàng năm cho thu nhập khá, giải quyết cho 5 đến 7 lao động có việc làm thường xuyên. Gia đình ông luôn đạt gia đình sản xuất giỏi, gia đình văn hóa, là gương điển hình tiến tiến của xã và huyện.

Ông Lỡ chia sẻ: "Là người lính, cái lớn nhất máu xương đã để lại chiến trường, giờ tôi thấy tự hào nhất là vượt mọi khó khăn, vất vả nuôi các con thành người, đứa nào cũng tốt nghiệp đại học và có công việc ổn định, xây dựng gia đình, đấy là tài sản lớn nhất của vợ chồng tôi".

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Hiệp định Geneve: Việt Nam mềm dẻo, sáng suốt và kiên định trong đàm phán

Tại Hội nghị Geneve, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Văn Đồng thay mặt Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã kiên định với lập trường: "Đi tới một giải pháp hoàn chỉnh là đình chỉ chiến sự trên toàn bán đảo Đông Dương đi đôi với giải pháp chính trị cho vấn đề Việt Nam, Lào và Campuchia trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của mỗi nước Đông Dương".
2024-04-27 19:43:25

Triển lãm ảnh những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử

Ban quản lý hồ Hoàn Kiếm và Phố cổ Hà Nội phối hợp cùng Bảo tàng chiến thắng B52 và Bảo tàng lịch sử quân sự Việt Nam vừa tổ chức triển lãm ảnh với chủ đề “Việt Nam - những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử Thế giới”.
2024-04-27 01:13:48

Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội 2024

Tối 26/4, tại Công viên Thống Nhất, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại Du lịch Hà Nội đã tổ chức Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội năm 2024.
2024-04-26 23:56:34

SHB tăng tốc chuyển đổi, lợi nhuận quý I năm 2024 cao nhất lịch sử

Năm 2024, SHB đặt kế hoạch lợi nhuận đạt 11.286 tỷ đồng, cao hơn 22% so với năm trước. Với chiến lược chuyển đổi 2024 - 2028, SHB xác lập mục tiêu TOP 1 về hiệu quả, khẳng định vị thế định chế tài chính hàng đầu, vươn tầm khu vực.
2024-04-26 18:33:29

Hoa Kỳ và tỉnh Cà Mau khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật

Ngày 25/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật do USAID tài trợ được triển khai trên địa bàn tỉnh.
2024-04-26 12:27:06
Đang tải...